Tin tức nổi bật
Chuẩn bị đủ các điều kiện cho sản xuất vụ mùa 2013 (12/6/2013)
TQĐT - Xác định gieo cấy lúa mùa đúng trà, bảo đảm khung thời vụ và cấy hết diện tích là điều kiện tốt để thực hiện vụ đông và hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lương thực cả năm. Vụ mùa 2013, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 25.339 ha lúa, có 12.764 ha lúa lai, chiếm 50,4% diện tích. Trong đó tập trung gieo cấy trà sớm và chính vụ và kết thúc cấy trước ngày 5-7.
Phòng chống dịch bệnh mùa hè cho đàn gia súc, gia cầm: Vững kiến thức mới chăn nuôi tốt

TQĐT - Mùa hè có nhiều yếu tố thuận lợi cho bệnh dịch gia súc, gia cầm bùng phát. Bên cạnh đó lại thêm sự đe dọa từ nguồn lây lan bên ngoài vào tỉnh, khiến công tác phòng dịch bệnh trên gia súc gia cầm luôn được đặt ở mức cảnh ...

Điểm sáng làm đường giao thông nông thôn

TQĐT - Gần 5 tháng đầu năm, xã Hợp Hòa (Sơn Dương) đã làm được trên 7,2 km đường bê tông nông thôn, là xã đầu tiên của huyện Sơn Dương hoàn thành vượt mức kế hoạch làm đường bê tông nông thôn năm 2013.

Phòng giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Tràng Đà: Giúp nông dân phát triển sản xuất

TQĐT - Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Tràng Đà (TP Tuyên Quang) luôn sát cánh chia ngọt sẻ bùi với nông dân trong xã. Nhờ đó, đã có nhiều hộ nông dân thoát nghèo, làm giàu nhờ đồng vốn kịp thời của ...

HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Ỷ La: Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ

Thứ hai, ngày 6/8/2012, 9:48

TQĐT - HTX Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Ỷ La (thành phố Tuyên Quang) hiện có 2.811 xã viên với 20 đội sản xuất; trong đó 17 đội sản xuất nông nghiệp, 2 đội chuyên thủy lợi và xây dựng; 1 đội sửa chữa máy nông nghiệp và các phương tiện vận tải.

Trong quá trình hoạt động, HTX luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Các khâu dịch vụ được HTX triển khai thực hiện gồm: Cung ứng giống, vật tư, phân bón, làm đất, thủy lợi, khoa học kỹ thuật, bảo vệ thực vật, tín dụng nội bộ, tiêu thụ sản phẩm.


Giống ngô mới HN 88 do HTX Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Ỷ La  khảo nghiệm thành công trong vụ xuân 2012 tại tổ 25, phường Tân Hà.


Ông Nguyễn Văn Ngân, Chủ nhiệm HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Ỷ La cho biết, ở giữa vùng lúa trù phú với nhiều giống lúa chất lượng cao là Tân Hà và Ỷ La (thành phố Tuyên Quang), HTX đã vận động các xã viên quy hoạch riêng vùng đất chuyên canh các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Theo quy hoạch, hiện nay tổng diện tích đất canh tác của HTX là hơn 300 ha bao gồm đất lúa 246,5 ha, đất trồng ngô 26 ha, ao hồ 23 ha và diện tích các loại cây trồng khác 20 ha. Việc quy hoạch từng vùng sản xuất đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung ứng giống, vật tư phân bón cũng như việc chăm sóc, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, trung bình tổng sản lượng lúa, ngô đạt hơn 3.000 tấn/năm. Tổng diện tích các loại rau là 19 ha, trong đó rau an toàn 2 ha, cho thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng/ha/năm. Diện tích khoai tây 11,2 ha, năng suất bình quân 11,3 tấn/ha, sản lượng khoai tây hàng năm đạt khoảng 130 tấn.

Thực hiện dịch vụ cung ứng vật tư và bao tiêu sản phẩm đối với xã viên và kinh tế hộ xã viên, mỗi mùa vụ, HTX cung cấp gần 20 tấn lúa, ngô giống các loại, gần 90 tấn phân NPK. Doanh thu từ dịch vụ vật tư các loại là hơn 65 triệu đồng. Ngoài ra, năm 2011 HTX đã liên doanh, liên kết với công ty trong và ngoài tỉnh cung ứng giống khoai tây, ngô ngọt và bao tiêu sản phẩm này. Năm 2011 đã bao tiêu trên 200 tấn khoai tây, ngô cho bà con xã viên, doanh thu từ dịch vụ tiêu thụ sản phẩm gần 30 triệu đồng. Để tạo điều kiện cho xã viên phát triển kinh tế, HTX đã triển khai dịch vụ tín dụng nội bộ. Nguồn vốn cho vay trích từ vốn của HTX hơn 1 tỷ đồng, kết hợp với nguồn xã viên gửi vào. Từ đó, HTX mở rộng hiệu quả dịch vụ này với các món cho vay từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng/lượt vay, qua đó trợ giúp kịp thời nhu cầu mua giống, vật tư và nông cụ phát triển kinh tế hộ xã viên. Vụ mùa năm nay, HTX đã cho 4 xã viên vay mua máy nông nghiệp với số tiền 20 - 30 triệu đồng. Anh Nguyễn Đức Thắng, tổ 7, phường Tân Hà vừa vay 26 triệu đồng mua máy làm đất phấn khởi nói, nhờ có quỹ tín dụng nội bộ của HTX mà anh mới có thể mua chiếc máy làm đất này. Chỉ tính riêng trong vụ mùa, anh đã thu được vài triệu đồng từ việc làm đất.

Trong sản xuất nông nghiệp, nước là yếu tố quan trọng hàng đầu, vì vậy dịch vụ thủy lợi nội đồng được HTX thực hiện nghiêm ngặt. HTX phối hợp với Ban quản lý công trình thủy lợi Ngòi Là về việc cung cấp nước tưới đúng thời gian kế hoạch, đảm bảo tiết kiệm và đủ nước phục vụ sản xuất. Đội thủy lợi và 2 tổ thủy nông của HTX thường xuyên tu sửa, nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng phục vụ việc tưới tiêu. Tổ chức lực lượng và máy móc thiết bị phòng chống hạn, chống úng kịp thời. Nhờ vậy mà trong vụ mùa 2012, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, khi thì khô hạn, lúc thì ngập úng nhưng hơn 300 diện tích lúa và hoa màu đã được bảo vệ tốt.

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao của bà con nông dân, hiện nay, HTX đang nghiên cứu, chế tạo máy gieo sạ kết hợp với dúi phân viên nén. Bước đầu chiếc máy đã đảm bảo được yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, để đạt độ chính xác cao cũng như đáp ứng yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật HTX đang cùng với Đội sửa chữa máy nông nghiệp và các phương tiện vận tải hoàn thiện nốt các khâu còn lại, tiến tới đưa ra thử nghiệm trong khoảng tháng 10.

Với sự chủ động, năng động trong việc thực hiện các khâu dịch vụ, HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Ỷ La thực sự là “bà đỡ” của bà con nông dân qua từng mùa vụ.

Bài, ảnh: Hải Yến

Ý kiến bạn đọc