Chuẩn bị đủ các điều kiện cho sản xuất vụ mùa 2013 (12/6/2013)TQĐT - Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang mỗi ngày có khoảng trên 2.000 người ra vào làm việc, khám, chữa bệnh. Số lượng người nhiều như vậy là cơ hội dễ ...
Báo Tuyên Quang luôn đồng hành cùng bạn đọc
Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ
Hàm Yên: Hướng tới một vụ mùa thắng lợi
Phong trào cựu chiến binh làm giàu ở Sơn Dương
TQĐT - Gần 5 tháng đầu năm, xã Hợp Hòa (Sơn Dương) đã làm được trên 7,2 km đường bê tông nông thôn, là xã đầu tiên của huyện Sơn Dương hoàn thành vượt mức kế hoạch làm đường bê tông nông thôn năm 2013.
TQĐT - Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay qua gần 4 năm thực hiện hầu hết các sản phẩm Việt đã chiếm thị phần khá lớn tại các chợ và trong cửa hàng ở các thị trấn và các xã trên địa bàn ...
Khi xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp ôtô giai đoạn mới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Công Thương tiếp tục xác định vấn đề dung lượng thị trường sẽ quyết định đến tương lai của ngành.
Chúng tôi có mặt tại cánh đồng lúa phường Tân Hà vào những ngày cuối tháng 7. Áp lực tính thời vụ khiến không khí gieo cấy lúa xuân tại đây diễn ra hết sức nhộn nhịp, khẩn trương. Bà Nguyễn Thu Hà, tổ 25, phường Tân Hà than thở: Năm nay do thời tiết diễn biến phức tạp nên thời gian cấy đã chậm mất gần 10 ngày. Hiện nay, bà con đã cơ bản cấy xong trà chính vụ, diện tích trà muộn phải chờ cho đợt mưa bão đi qua để tránh tình trạng ngập úng. 
Nông dân phường Tân Hà tập trung gieo cấy lúa mùa cuối vụ.
Chia sẻ khó khăn với bà con, ông Nguyễn Văn Ngân, Chủ nhiệm HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Ỷ La cho biết, đúng là vụ mùa năm nay khó khăn chồng chất khó khăn. Đầu mùa khô hạn kéo dài, HTX phối hợp với Ban quản lý công trình thủy lợi Ngòi Là để cung cấp nước tưới đúng thời gian, kế hoạch. Tiếp đó, khi bà con đang bắt tay vào gieo cấy lúa của trà chính vụ thì các cánh đồng lại chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão số 4. Hầu hết các diện tích lúa vùng trũng đều bị ngập úng. HTX đã tổ chức lực lượng và máy móc thiết bị chống ngập úng. Đội thủy lợi 1 và 2 tổ thủy nông của HTX đã tu sửa, nạo vét 100% các tuyến kênh mương nội đồng phục vụ tiêu nước trên cho các xứ đồng, đặc biệt đối với các diện tích lúa đã cấy. Đến nay diện tích lúa đã cấy là hơn 200 ha lúa tại hai phường Tân Hà và Ỷ La đều đã tiêu nước, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Còn 60 ha lúa chưa cấy là diện tích lúa nằm ở vùng trũng. HTX đã chỉ đạo bà con tạm ngừng gieo cấy lúa đối với diện tích này, chờ khi cơn bão đi qua, tránh tình trạng lúa cấy xong sẽ chết, gây thiệt hại về kinh tế cho bà con.
Ông Đinh Xuân Tấn, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông thành phố cho biết, vụ mùa 2012, thành phố có kế hoạch gieo cấy hơn 1.300 ha lúa. Các giống lúa được bà con đăng ký chủ yếu là lúa thuần 28.000 kg gồm KM 18, nếp 97, Nàng xuân, QR1, QR2, Bắc thơm số 7, BC 15. Đến nay, các xã, phường đang tập trung hoàn thành cấy hết diện tích lúa, đồng thời tiến hành chăm sóc lúa đã cấy. Để đảm bảo vụ mùa thắng lợi, Trạm đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức khơi thông kênh mương nội đồng, tập trung tiêu úng đối với các diện tích lúa đã cấy; chủ động gieo mạ bổ sung đề phòng một số diện tích do ngập úng lâu, lúa bị chết sẽ tiến hành cấy lại ngay cho kịp thời vụ. Đối với hơn 300 ha lúa vùng trũng thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa nên đến nay bà con vẫn chưa gieo cấy. Thành phố chỉ đạo bà con chờ khi cơn bão đi qua sẽ đồng loạt cấy hết diện tích, qua đó góp phần vươn tới vụ mùa thắng lợi.
Ý kiến bạn đọc