Các công trình trọng điểm: Gấp rút hoàn thành kế hoạch năm (19/12/2012)TQĐT - Sinh Long là xã còn nhiều khó khăn của huyện Nà Hang, địa hình chủ yếu là đồi, núi. Diện tích đất canh tác nông nghiệp của xã chỉ chiếm khoảng ...
Thành phố Tuyên Quang: Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm
Chi bộ Ban Tuyên huấn (Bộ CHQS tỉnh): Gương mẫu làm theo Bác Hồ
Lừa đánh bạc để chiếm đoạt tài sản
Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm ...
TQĐT - Với lợi thế tuyến đường Quốc lộ 2 đi qua, huyện Hàm Yên đang là địa bàn có nhiều thế mạnh để phát triển các ngành thương mại, dịch vụ. Thông qua chính sách huyện khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản ...
TQĐT - Những ngày này về thăm các cánh đồng lúa ở huyện Yên Sơn, chúng tôi thấy được sự phấn khởi của bà con nông dân trước một vụ lúa thắng lợi. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, sản lượng lúa xuân toàn tỉnh nói chung, ...
TQĐT - Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông được HĐND, UBND huyện Yên Sơn thể hiện bằng nghị quyết, kế hoạch huy động nguồn lực để làm mới và nâng cấp các tuyến; gắn phát triển giao thông với quy hoạch sử dụng đất, với chương ...
TQĐT - Thực hiện Quyết định 210/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy xử lý rác thải tỉnh tại địa bàn xã Nhữ Khê (Yên Sơn), UBND huyện Yên Sơn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Công trình nhà máy xử lý rác thải của tỉnh tại xã Nhữ Khê
(Yên Sơn) đang được khẩn trương thi công.
Công trình nhà máy xử lý rác thải của tỉnh tại xã Nhữ Khê (Yên Sơn) có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến của Na Uy chạy bằng năng lượng mặt trời, tỷ lệ chôn lấp dưới 10%. Sản phẩm là phân bón vi sinh và các chế phẩm từ rác là 150 tấn/ngày, cung cấp các loại phân bón cho bà con nông dân. Theo quy mô, nhà máy gồm 2 máy xử lý rác thải công suất 150 tấn/ngày. Tổng diện tích mặt bằng khu vực nhà máy rộng 26,4 ha, được xây dựng tại địa bàn xóm 17 và xóm Đồng Cả của xã. Tổng kinh phí xây dựng 8 tỷ đồng. 54 hộ dân của hai thôn và 2 tổ chức là UBND xã Nhữ Khê và Công ty chè Sông Lô nằm trong diện phải thu hồi đất và di dời nhà cửa, vật kiến trúc hoa màu. Theo phòng Công thương Yên Sơn, để việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải tỉnh được hoàn thành đúng tiến độ, tất cả thông tin về diện tích, vị trí, hệ thống xử lý rác và nước thải, tiền đền bù cho từng loại đất đều được thông tin công khai để người dân trong khu vực được biết. Cùng với đó, huyện đã tổ chức các buổi tiếp xúc, lấy ý kiến 34 hộ dân phải di dời để người dân tự lựa chọn điểm tái định cư cho hợp lý.
Đảm bảo để người dân đến nơi ở mới tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ, theo thiết kế, tại khu tái định cư này, nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở gồm: Nhà văn hóa thôn, nhà lớp học mầm non, đường nội khu, hệ thống điện lưới, nước sinh hoạt, hệ thống cống rãnh thoát nước. UBND huyện đang đôn đốc các đơn vị chức năng hoàn thành một số công trình quan trọng như điện, nước sinh hoạt. Theo đó, 1 giếng khoan đã được xây dựng tại thôn Liên Bình (xã Đội Bình) và 1 bể chứa 100 khối nước đảm bảo cấp đủ nước sinh hoạt cho trên 100 hộ dân đã được khởi công xây dựng. Huyện phấn đấu các công trình này sẽ được hoàn thành ngay khi các hộ dân dọn đến nơi ở mới. Hộ ông Dương Văn Quán (thôn 17) là một trong những hộ đầu tiên nhận tiền đền bù và di chuyển đến khu tái định cư tổ 10 làm nhà. Ông Quán chia sẻ: Toàn bộ diện tích đất của gia đình bị thu hồi là 1,2 ha. Ngay sau khi được tuyên truyền vận động, người dân chấp hành chủ trương chính sách, đảm bảo việc hoàn thành công trình đúng tiến độ. Đến nay, ngôi nhà xây 2 tầng của gia đình tại khu tái định cư đã dần hoàn thiện.
Đến thăm công trình nhà máy xử lý rác thải tỉnh những ngày cuối tháng 12, không khí làm việc tại công trường đang được Công ty TNHH Thịnh Hưng (thành phố Tuyên Quang) đẩy nhanh tiến độ thi công. Toàn bộ phần bãi chứa và xử lý rác thải rộng gần 1,8 ha đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Nhiều hạng mục được đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-12 như bãi chứa và 4 bể chứa xử lý rác thải, rãnh thoát nước, phần đường từ Km 14 đến bãi rác. Anh Nguyễn Duy Minh, chỉ huy công trường cho biết: Bắt đầu thi công từ tháng 10, mỗi ngày công trường có trên 30 lao động làm việc liên tục, đảm bảo hoàn thành cơ bản phần bãi chứa và xử lý rác thải, để phấn đấu tiếp nhận rác từ 1-1-2012. Cùng với phần bãi chứa và xử lý rác thải, hệ thống đường giao thông từ Km 14 đến bãi rác với chiều dài 5,1 km với tổng kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng cũng đang được huyện chỉ đạo đơn vị thi công duy tu, bảo dưỡng. Theo phòng Công thương Yên Sơn, đến năm 2012, 5,8 km đường giao thông từ Km 11 (Quốc lộ 2) sẽ tiếp tục được triển khai với tổng kinh phí 25 tỷ đồng.
Với sự vào cuộc quyết liệt của huyện, công trình nhà máy xử lý rác thải tỉnh đang dần hoàn thiện. Góp phần quan trọng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Ý kiến bạn đọc