Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (17/5/2013)TQĐT - Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang mỗi ngày có khoảng trên 2.000 người ra vào làm việc, khám, chữa bệnh. Số lượng người nhiều như vậy là cơ hội dễ ...
Báo Tuyên Quang luôn đồng hành cùng bạn đọc
Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ
Hàm Yên: Hướng tới một vụ mùa thắng lợi
Phong trào cựu chiến binh làm giàu ở Sơn Dương
Thị trường cuối năm: Nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá
Các doanh nghiệp chủ động tham gia bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên ...
Hội chợ Thương mại Tuyên Quang năm 2010 khuyến khích người Việt Nam ...
Chợ Phan Thiết chính thức đi vào hoạt động
Bình ổn giá cả thị trường cuối năm còn nhiều khó khăn
Thị trường hàng hóa cuối năm: Không có nhiều biến động
TQĐT - Mục tiêu đề ra cho sản xuất công nghiệp (SXCN) năm 2013 là đạt giá trị 3.393 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2012. Tuy nhiên 5 tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn. Hiện Sở Công ...
TQĐT - Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Tràng Đà (TP Tuyên Quang) luôn sát cánh chia ngọt sẻ bùi với nông dân trong xã. Nhờ đó, đã có nhiều hộ nông dân thoát nghèo, làm giàu nhờ đồng vốn kịp thời của ...
TQĐT - Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay qua gần 4 năm thực hiện hầu hết các sản phẩm Việt đã chiếm thị phần khá lớn tại các chợ và trong cửa hàng ở các thị trấn và các xã trên địa bàn ...
Theo đánh giá của Chi cục Thuế huyện Hàm Yên, thị trường bất động sản đóng băng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn. Kinh tế của huyện tăng trưởng thấp, giá cả chưa thực sự ổn định đã làm cho tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trong đó, hiện tượng thất thu thuế còn tồn tại trên một số lĩnh vực như khai thác khoáng sản, kinh doanh lâm sản, dịch vụ vận tải. Việc triển khai quản lý và thu thuế đối với các đơn vị kinh doanh vãng lai phát sinh trên địa bàn còn khó khăn. 
Cửa hàng phụ tùng máy nông nghiệp Thủy Long, thị trấn
Tân Yên (Hàm Yên) chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.
Mặc dù nhận thức về pháp luật thuế của người mới tham gia kinh doanh trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, tuy nhiên từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế huyện đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của huyện ban hành các giải pháp thu ngân sách, xây dựng kế hoạch chống thất thu khu vực ngoài quốc doanh, tăng cường kiểm tra, thu nợ và cưỡng chế thuế; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế mới và sửa đổi bổ sung, các văn bản chỉ đạo của các cấp và ngành thuế về điều hành nhiệm vụ thu ngân sách. Chi cục đã thực hiện rà soát các nguồn thu, các khoản tăng thu, giảm thu để đề xuất biện pháp xử lý hụt thu. Tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế, đôn đốc quyết toán và thu các khoản nợ đọng ngay sau khi quyết toán. Bên cạnh đó, chi cục đã chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, tổng thu các khoản thuế, phí trên địa bàn huyện do Chi cục Thuế Hàm Yên quản lý được gần 15 tỷ đồng, đạt 62% so với dự toán UBND tỉnh giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2011. Một số khoản thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán như: Thuế sử dụng đất nông nghiệp trên 150%; thu tiền sử dụng đất trên 70%; phí, lệ phí trên 60%; thuế thu nhập ngoài quốc doanh gần 60%...
Để quản lý tốt các nguồn thu, đảm bảo 100% các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn được đưa vào quản lý thuế, nhiệm vụ quan trọng được Chi cục giao cho các đội thuế phụ trách địa bàn. Anh Phan Văn Bàn, Đội trưởng Đội thuế liên xã, thị trấn (Chi cục Thuế huyện Hàm Yên) cho biết, thực hiện nhiệm vụ này, đội sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ việc đăng ký kinh doanh của người nộp thuế để quản lý đăng ký thuế, khai thuế, theo dõi, giám sát những biến động của người nộp thuế; tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn thu phát sinh trên từng địa bàn.
Theo ông La Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hàm Yên, công tác chống thất thu ngân sách và nợ đọng thuế sẽ được chi cục giám sát thực hiện chặt chẽ từ nay đến cuối năm. Theo đó, chi cục chủ động thu thập thông tin, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, xử lý các trường hợp trốn thuế và xử lý nghiêm theo quy định. Tiến hành phân loại các khoản thuế nợ, nguyên nhân nợ để có biện pháp thu nợ cho phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó, chi cục tiếp tục tập trung vào công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật đối với cán bộ thuế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm đội ngũ cán bộ thu ngân sách. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
Ý kiến bạn đọc