Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (17/5/2013)TQĐT - Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang mỗi ngày có khoảng trên 2.000 người ra vào làm việc, khám, chữa bệnh. Số lượng người nhiều như vậy là cơ hội dễ ...
Báo Tuyên Quang luôn đồng hành cùng bạn đọc
Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ
Hàm Yên: Hướng tới một vụ mùa thắng lợi
Phong trào cựu chiến binh làm giàu ở Sơn Dương
Thị trường cuối năm: Nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá
Các doanh nghiệp chủ động tham gia bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên ...
Hội chợ Thương mại Tuyên Quang năm 2010 khuyến khích người Việt Nam ...
Chợ Phan Thiết chính thức đi vào hoạt động
Bình ổn giá cả thị trường cuối năm còn nhiều khó khăn
Thị trường hàng hóa cuối năm: Không có nhiều biến động
TQĐT - Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay qua gần 4 năm thực hiện hầu hết các sản phẩm Việt đã chiếm thị phần khá lớn tại các chợ và trong cửa hàng ở các thị trấn và các xã trên địa bàn ...
Với 91,57% đại biểu tán thành, chiều 19/6 Quốc hội đã thông qua qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
TQĐT - Mùa hè có nhiều yếu tố thuận lợi cho bệnh dịch gia súc, gia cầm bùng phát. Bên cạnh đó lại thêm sự đe dọa từ nguồn lây lan bên ngoài vào tỉnh, khiến công tác phòng dịch bệnh trên gia súc gia cầm luôn được đặt ở mức cảnh ...
Dạo qua các cửa hàng tạp hóa, siêu thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ta mới thấy hết được sự phong phú của thị trường nước giải khát. Các loại nước giải khát hiện nay chia ra thành những dòng sản phẩm khác nhau như: nước khoáng, nước tăng lực, nước trà xanh, nước ngọt vị hoa quả, nước ngọt có gas, nước si-rô, sữa đậu nành. Bên cạnh những nhà sản xuất có uy tín như: Thạch Bích, Tân Hiệp Phát, Cocacola, Pepsico, Tribeco thì còn không ít những thương hiệu nước giải khát của các doanh nghiệp “không mấy tên tuổi”. Qua quan sát tại siêu thị Tuyên Quang (Trung tâm thương mại Tuyên Quang), gian hàng nước ngọt ở đây thực sự hấp dẫn khách hàng bởi sự đa dạng của các loại sản phẩm như: Lion, Red-bull, Fanta, Sprite, 7up, Mirinda, Trà xanh không độ. 
Khách hàng chọn mua nước giải khát tại siêu thị Tuyên Quang
(Trung tâm thương mại Tuyên Quang).
Ngay từ đầu mùa hè năm nay nhiều siêu thị đã chủ trương đẩy mạnh tiêu thụ ngành hàng nước giải khát. Ngoài việc cung cấp phong phú các loại đồ uống, siêu thị cũng có nhiều chương trình khuyến mại dành cho khách hàng. Không chỉ ở kênh siêu thị, là một tiệm tạp hóa nhỏ, chị Phạm Thị Dư, xóm Nước nóng, xã Phú Lâm (Yên Sơn) cho biết, hiện nay cửa hàng của chị cũng bày bán khoảng gần 50 nhãn hiệu nước giải khát khác nhau. Chị cũng cho biết thêm, những mặt hàng này đều khá yên tâm về chất lượng và nguồn hàng vì được cung cấp bởi các nhà phân phối, đại lý cấp 1 trong tỉnh. Bên cạnh hàng nước ngọt, nước khoáng tinh khiết đóng chai cũng là một trong những mặt hàng rất phổ biến trên thị trường. Ngoài công dụng giải khát cho người dùng, nước khoáng đóng chai cũng được sử dụng khá nhiều trong các buổi họp, hội thảo, nhà hàng, khách sạn. Tại địa bàn tỉnh ta, mặt hàng này hiện nay cũng có sự góp mặt của hàng chục nhãn hiệu, trong đó phải kể đến: Thạch bích (của Thạch Bích), Lavie (của Nestle), Aquafina (của Pepsico), Dasani (của Cocacola)... Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, người tiêu dùng cũng khá ưa chuộng nhãn hiệu nước khoáng Mỹ Lâm đóng chai được sản xuất ngay tại tỉnh ta.
Thị trường nước giải khát phong phú. Người tiêu dùng “thỏa sức” lựa chọn hay đơn giản chỉ cần vào một quán giải khát bên đường là có thể gọi cho mình một chai nước uống “ngon lành”. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là không ít người tiêu dùng vẫn chưa phân biệt được đâu là hàng thật và giả, hàng kém chất lượng và hàng đảm bảo. Nhìn chung các sản phẩm nước giải khát kém chất lượng ít xuất hiện ở vùng thành thị đông dân cư. Những mặt hàng này lại chủ yếu phân phối đi vùng cao, miền sâu xa tập trung ở những nơi người dân còn thiếu kiến thức về tiêu dùng. Để phân biệt được những mặt hàng này, người tiêu dùng có thể quan sát bên ngoài, tem mác và quy cách đóng chai hoặc ta cũng có thể cảm nhận bằng vị giác và khứu giác để nhận biết mùi vị, chất lượng. Bên cạnh đó, giá thành mang tính chất cạnh tranh nhưng không có nghĩa giá thành thấp là kém chất lượng, người tiêu dùng chỉ cần tham khảo, so sánh giá của một số nhãn hàng cũng phần nào thấy được mức độ uy tín của sản phẩm.
Lấy ví dụ nhỏ về sản phẩm sữa đậu nành mang thương hiệu 199 Hoàng Hà của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Hoàng Hà (Từ Sơn, Bắc Ninh), với công nghệ hiện đại cộng với hàng loạt “chất dinh dưỡng” được quảng cáo trên bao bì của sản phẩm này thì khó ai có thể đoán được rằng giá thành của nó chỉ là 1.000 đồng cho sản phẩm với dung tích 250ml.
Thời tiết oi bức của mùa hè vẫn còn kéo dài trong tháng tới, hàng loạt những sản phẩm nước giải khát vẫn được đưa ra thị trường mỗi ngày nhưng thiết nghĩ, người tiêu dùng nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm thích hợp, đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ý kiến bạn đọc