Tin tức nổi bật
Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (17/5/2013)
TQĐT - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã ban hành Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 5/02/2013 thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Theo đó, từ nay đến hết năm 2014, tỉnh tiếp tục cổ phần hóa 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang.
Sẽ giảm một nửa thuế, phí ôtô?

Khi xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp ôtô giai đoạn mới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Công Thương tiếp tục xác định vấn đề dung lượng thị trường sẽ quyết định đến tương lai của ngành.

Phòng chống dịch bệnh mùa hè cho đàn gia súc, gia cầm: Vững kiến thức mới chăn nuôi tốt

TQĐT - Mùa hè có nhiều yếu tố thuận lợi cho bệnh dịch gia súc, gia cầm bùng phát. Bên cạnh đó lại thêm sự đe dọa từ nguồn lây lan bên ngoài vào tỉnh, khiến công tác phòng dịch bệnh trên gia súc gia cầm luôn được đặt ở mức cảnh ...

Điểm sáng làm đường giao thông nông thôn

TQĐT - Gần 5 tháng đầu năm, xã Hợp Hòa (Sơn Dương) đã làm được trên 7,2 km đường bê tông nông thôn, là xã đầu tiên của huyện Sơn Dương hoàn thành vượt mức kế hoạch làm đường bê tông nông thôn năm 2013.

Sơn Dương nỗ lực xây dựng thương hiệu chè

Thứ hai, ngày 2/7/2012, 10:2

TQĐT - Từ lâu cây chè đã trở thành một trong 3 cây công nghiệp mũi nhọn của huyện Sơn Dương. Trong năm 2012, cây chè lại tiếp tục khẳng định được vị trí và chỗ đứng của mình khi chỉ trong hơn 6 tháng đầu năm 2012, sản lượng chè chế biến các loại đạt 2.107 tấn, bằng 66,8% kế hoạch năm.


Chế biến chè xanh xuất khẩu tại Công ty TNHH Thành Long.


Sơn Dương hiện có 1.514,6 ha chè nguyên liệu, trong đó diện tích chè trong vùng quy hoạch là 854,9 ha, diện tích chè ngoài vùng quy hoạch là 186,7 ha, diện tích chè của Công ty cổ phần Chè Tân Trào là 473,4 ha, tổng sản lượng từ đầu năm đến nay đạt 4.650 tấn năng suất trung bình 9 tấn/ha. Mấy năm trở lại đây, huyện Sơn Dương cũng đẩy mạnh khuyến khích bà con nhân dân đưa các giống chè mới có chất lượng cao vào trồng như chè Bát Tiên, PT10...

Để nâng cao chất lượng và thương hiệu chè trên địa bàn, huyện Sơn Dương đã và đang tăng cường kết hợp chặt chẽ sự liên kết giữa 4 nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học, qua đó sẽ giúp cây chè khẳng định được vị trí của mình trên thị trường trong và ngoài nước cũng như trong đời sống của bà con nhân dân.

Tại Công ty cổ phần Chè Tân Trào, Tổng Giám đốc Hoàng Thanh Tân  cho biết, được thành lập năm 1960, trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến tháng 4-2009, đơn vị được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Năm 2011, doanh thu của công ty đạt 69,7 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2009; phấn đấu đến năm 2015, doanh thu đạt 90 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang tạo việc làm ổn định cho 650 cán bộ công nhân viên, trong đó công nhân viên chính thức gần 400 người. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty đang đầu tư thiết bị, áp dụng công nghệ thu hái tiên tiến giảm chi phí công lao động; Giao khoán vườn chè ổn định trong nhiều năm cho hộ nhận khoán và chính sách khuyến khích giá thu mua sản phẩm vượt khoán; công ty cũng tăng cường xúc tiến thương mại để xuất khẩu sản phẩm trực tiếp ra nước ngoài, trong đó tập trung chủ yếu vào thị trường Trung Đông và châu Âu.

Đến Công ty TNHH Thành Long, thuộc tổ nhân dân Măng Ngọt, thị trấn Sơn Dương chúng tôi được chứng kiến cảnh cán bộ công nhân viên của công ty tấp nập không khí thu mua và chế biến chè nguyên liệu. Anh Nguyễn Trác Long, Giám đốc công ty chia sẻ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện thu mua 30 tấn chè búp tươi của bà con nhân dân, với giá trung bình từ 5.000 đến 5.500 đồng/kg. Vùng nguyên liệu chủ yếu của công ty hiện nay là thị trấn Sơn Dương, xã Hợp Thành, Bình Yên, Lương Thiện... Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng vùng chè nguyên liệu sang các xã khu vực trung huyện và một xã thuộc huyện Yên Sơn.

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên nguyên liệu chè trên thị trường cũng khá khan hiếm, song không vì vậy mà đơn vị thực hiện buông lỏng việc kiểm soát chất lượng chè khi thu mua, bởi bạn hàng của công ty hiện nay là thị trường nước ngoài, chủ yếu là thị trường Afghanistan và Pakistan. Đây là những thị trường khá khó tính, nếu giao những mặt hàng không đảm bảo chất lượng sản phẩm thì coi như đơn vị tự tiêu hủy thương hiệu của chính mình. Từ đầu năm đến nay, công ty đã thực hiện xuất khẩu được 10 tấn chè khô đã qua chế biến, đóng gói. Chị Trần Thị Định, công nhân kiểm tra KCS của Công ty TNHH Thành Long cho biết, để đảm bảo sản phẩm chè có chất lượng thì khâu kiểm tra các công đoạn là rất quan trọng. Từ việc tuyển lựa khi thu mua chè búp tươi, đến khâu bảo quản búp chè khi chưa tiến hành chế biến và kiểm tra chất lượng nước chè cũng như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đều được các cán bộ công nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt.

Bài, ảnh: Đào Thanh

Ý kiến bạn đọc