Phát triển Khu công nghiệp Long Bình An: Cần sự năng động của nhà đầu tư (25/5/2013)TQĐT - Tháng hành động vì chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) năm 2013 (từ ngày 15-4 đến 15-5) có chủ đề “An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập ...
Hiệu quả từ xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở phường Tân Quang
Đại Phú rộn ràng mùa gặt
Bức tranh nông thôn mới ở Nhữ Hán
Tuổi trẻ trong tỉnh nỗ lực tham gia công tác cấp giấy chứng nhận ...
Nhà máy đường Tuyên Quang: Gấp rút chuẩn bị cho ngày ép mẻ nguyên ...
Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa chuẩn bị chính thức đi vào sản xuất
Tuyên Quang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư những lĩnh vực tiềm năng, thế ...
Rộn rã Khu công nghiệp Long Bình An
Trước ngày khánh thành đi vào hoạt động
Khu công nghiệp Long Bình An: SXKD sôi động ngay từ đầu năm
TQĐT - Đến giữa tháng 5, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 337 tỷ đồng, trong đó ngành thuế tỉnh trực tiếp thu được 298,3 tỷ đồng, bằng 30,7% so với kế hoạch năm.
TQĐT - Được coi là một trong những vựa lúa của huyện Sơn Dương, vụ xuân năm nay xã Đại Phú gieo cấy được 320 ha lúa, trong đó lúa lai là 150 ha còn lại là lúa thuần. Năm nay, cùng với các giống lúa truyền thống, xã đã đưa các ...
TQĐT - Đến huyện Chiêm Hóa vào bất cứ ngày mưa hay nắng, kể cả ở một số thôn bản xa cũng không mấy khó khăn nữa. Bây giờ, đường xá đi lại đã thuận lợi hơn rất nhiều nhờ chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Kỹ thuật mới làm héo chè của Công ty cổ phần Chè Sông Lô.
Đến công ty vào quý III, thời điểm sản xuất gấp rút các loại chè, chỉ nghe thấy tiếng máy móc cơ giới hóa hoạt động, trong khi công nhân lao động trực tiếp thao tác rất ít. Giải thích việc này, ông Nguyễn Văn Bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chè Sông Lô cho biết, ngay sau khi cổ phần hóa, năm 2010, công ty đã đầu tư nguồn vốn hơn 12 tỷ đồng đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy chế biến chè của công ty. Hệ thống máy vò chè của Liên Xô trước đây đã được công ty thay thế bằng hệ thống máy vò hiện đại của Srilanka, nhờ đó rút ngắn được thời gian vò chè, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm điện tiêu thụ, từ đó rút ngắn thời gian tạo ra sản phẩm.
Công ty từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phục vụ yêu cầu xuất khẩu của công ty. Nhờ thế, lượng lao động thủ công được giảm đi đáng kể. So với thời điểm trước khi cổ phần hóa, công suất sản xuất chỉ khoảng 48-50 tấn chè búp tươi/ngày phải cần đến 300 công nhân làm việc trực tiếp thì nay công suất được nâng lên 90 tấn chè búp tươi/ngày, chỉ cần khoảng trên 100 công nhân. Đặc biệt, mới đây Công ty cổ phần Chè Sông Lô đã đầu tư 1 máy tách cẫng chè xanh bằng màu, 2 máy đóng túi chân không, 1 máy xào chè, 12 máy sao tạo hình; lắp đặt hoàn chỉnh dây chuyền thiết bị, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật vận hành dây chuyền thiết bị. Qua thời gian ứng dụng công nghệ, tỷ lệ tách cẫng ra khỏi sản phẩm đạt từ 80 - 90%, giảm 10 lần nhân công so với công nghệ thông thường, thời gian bảo quản khi sản phẩm được đóng túi 2,5 năm. Công nghệ này đã thay thế cho 500 công nhân nhặt cẫng thủ công. Chị Lê Thị Yến, một trong số 500 công nhân nhặt cẫng thủ công trước đây giờ đã được hướng dẫn vận hành máy tách cẫng chia sẻ, trước đây nhặt cẫng thủ công rất mất thời gian, mỗi công nhân nhặt cả ngày cũng chỉ nhặt nhiều nhất được hơn 1 kg nhưng vẫn để lẫn, nên sản phẩm chè rất khó bán hoặc bán với giá thấp.
Từ cuối vụ thu hoạch 2010, công ty áp dụng phương pháp đốn trẻ hóa vườn chè theo chu kỳ 3 năm nên năng suất tăng từ 15 đến 20%. Trong 2 năm 2010 và 2011, Công ty cổ phần Chè Sông Lô đã đốn trẻ hóa được 144 ha trong tổng diện tích 540 ha. Dự kiến, đến năm 2014, công ty sẽ hoàn thành quy trình đốn trẻ hóa vườn chè cho toàn bộ diện tích vườn chè. Cũng trong thời gian này, công ty tập trung phân tích chất đất, đặt hàng công ty phân lân nung chảy Văn Điển phối trộn phân bón theo tỷ lệ 20-5-10 phù hợp với chất đất, tăng năng suất vườn chè lên 15-20 tấn/ha. Trong giai đoạn 2013 - 2015, Công ty cổ phần Chè Sông Lô có kế hoạch trồng mới 100 ha bằng các giống chè mới có năng suất chất lượng cao hơn như: PH1, LbP1, LbP2, Bát Tiên, Đại Bạch Trà, Ngọc Thúy…
Việc đổi mới phương thức canh tác, cải tạo hệ thống dây chuyền, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời nâng cao tay nghề cho công nhân, người lao động đang là hướng đi tích cực giúp Công ty cổ phần Chè Sông Lô vượt qua những khó khăn, ổn định sản xuất. Nhờ thế, từ đầu năm đến nay, công ty đã sản xuất được 956,6 tấn chè, sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đấy.
Ý kiến bạn đọc