Tin tức nổi bật
Phát triển Khu công nghiệp Long Bình An: Cần sự năng động của nhà đầu tư (25/5/2013)
TQĐT - Khu công nghiệp Long Bình An nằm trên địa bàn có lợi thế về nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, nguồn lao động dồi dào; là điểm nối giữa 2 vùng kinh tế là Đông Bắc và Tây Bắc. Đến nay, một số dự án đã đầu tư vào khu công nghiệp này và bước đầu ổn định SXKD. Tuy nhiên, để khai thác tối đa lợi thế đó, các nhà đầu tư cần phải mạnh dạn hơn nữa trong tìm hướng đi của mình.
Hàm Yên: Khai thác lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ

TQĐT - Với lợi thế tuyến đường Quốc lộ 2 đi qua, huyện Hàm Yên đang là địa bàn có nhiều thế mạnh để phát triển các ngành thương mại, dịch vụ. Thông qua chính sách huyện khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản ...

Quản lý, khai thác tốt nguồn thu

TQĐT - Đến giữa tháng 5, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 337 tỷ đồng, trong đó ngành thuế tỉnh trực tiếp thu được 298,3 tỷ đồng, bằng 30,7% so với kế hoạch năm.

Chiêm Hóa đường bê tông nông thôn trải rộng khắp các xã

TQĐT - Đến huyện Chiêm Hóa vào bất cứ ngày mưa hay nắng, kể cả ở một số thôn bản xa cũng không mấy khó khăn nữa. Bây giờ, đường xá đi lại đã thuận lợi hơn rất nhiều nhờ chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

Thứ tư, ngày 8/8/2012, 9:14

TQĐT - Những năm qua, với nhiều chính sách thu hút đầu tư, tỉnh ta đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh vào các khu, cụm công nghiệp (KCCN).

Kết quả bước đầu

 
Sản xuất chè xanh tại Nhà máy Chè Long Phú, Khu công nghiệp Long Bình An (thành phố Tuyên Quang).


Từ năm 2007 đến nay, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tốc độ phát triển ổn định. Tỉnh ta đã từng bước xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, khuyến khích và thu hút được nhiều doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, nhập khẩu dây chuyền công nghệ mới, chất lượng sản phẩm của một số ngành hàng được nâng cao, tạo sự đa dạng về mẫu mã, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến 2011, toàn tỉnh đã có 13 dự án đi vào hoạt động tại các KCCN, góp phần tăng giá trị sản xuất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế,  tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

Điểm nổi bật trong phát triển công nghiệp của tỉnh chính là công tác quy hoạch và xây dựng các KCCN được đẩy mạnh, tạo dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng đất đai, tài nguyên khoáng sản, lao động phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

 
Sản xuất đũa tách xuất khẩu của Nhà máy Phúc Lâm tại CCN An Thịnh (Chiêm Hóa).

Tại khu công nghiệp (KCN) Long Bình An (TP Tuyên Quang) hiện có 7 dự án đăng ký, với tổng vốn đăng ký trên 500 tỷ đồng, tổng diện tích thuê đất gần 35 ha/70 ha đất xây dựng nhà máy, tỷ lệ lấp đầy đạt 45%. Hiện có 3 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Có nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại như Nhà máy phôi thép Hằng Nguyên, Nhà máy Hợp kim sắt, Nhà máy chè Phong Phú. Tại cụm công nghiệp (CCN) Sơn Nam (Sơn Dương), hiện có 3 dự án đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy 50%, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 90 tỷ đồng. Đến nay, cả 3 dự án đã đi vào hoạt động, thu hút trên 500 lao động với mức thu nhập bình quân hằng tháng từ 2 - 2,5 triệu đồng/người. CCN An Thịnh (Chiêm Hóa) có 3 dự án đang hoạt động hiệu quả là Nhà máy Fromangan, Nhà máy đũa tách xuất khẩu Phúc Lâm, Nhà máy bóc tách gỗ ván… Công tác quản lý hoạt động tại các KCCN đã từng bước vào nền nếp, đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, kinh doanh.

Khắc phục khó khăn

Tuy nhiên, là tỉnh miền núi, vị trí địa lý không có nhiều lợi thế so với các tỉnh trong khu vực, giao thông cách trở, xa cảng biển, cửa khẩu… Tuyên Quang có những khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư hạ tầng và thu hút nhà đầu tư vào các KCCN. Trong tổ chức thực hiện, cũng còn có địa phương, đơn vị lúng túng đối với mô hình mới từ khâu quy hoạch đến chuẩn bị dự án, triển khai thực hiện dự án, thu hút đầu tư... Hầu hết các KCCN hiện trong tình trạng thiếu vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cả bên ngoài và bên trong hàng rào.

 
Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Long Bình An (TP Tuyên Quang) đang được xây dựng hoàn thiện


Xác định vị trí, tầm quan trọng, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong việc kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng KCCN, tỉnh ta đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và ngân sách địa phương hàng trăm tỷ đồng cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Long Bình An. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của địa phương hạn chế nên việc hoàn thành hạ tầng về giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước bề mặt tại các KCCN vẫn chưa đồng bộ, tập trung, chậm đền bù giải phóng mặt bằng. Trong đó, vẫn có khó khăn, tồn tại chậm được khắc phục như một số đơn vị làm đầu mối được giao chủ đầu tư hạ tầng CCN tại một số địa phương chưa năng động nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Quyền trưởng Ban quản lý KCN Long Bình An, để thu hút đầu tư vào KCCN, tỉnh ta đang từng bước giải quyết những hạn chế về cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hạ tầng kết nối tốt bên trong và bên ngoài hàng rào các KCCN. Đồng thời, cũng hạn chế những dự án gây ô nhiễm môi trường, dự án chế biến thô sử dụng nhiều nguyên liệu, tạo điều kiện và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề mũi nhọn, chủ lực có tính cạnh tranh, có trình độ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó bảo đảm cung cấp kịp thời đến chân hàng rào KCCN về điện, nước và dịch vụ thông tin liên lạc theo hướng kịp thời, chất lượng và hiệu quả cao. Cùng với đó tập trung đầu tư hạ tầng cho một số CCN có lợi thế về nguyên liệu, nguồn lực lao động và vị trí thuận lợi, như: CCN An Thịnh (Chiêm Hóa), CCN Sơn Nam (Sơn Dương), hoàn chỉnh hệ thống giao thông, điện, nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; thường xuyên quan tâm đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Ý kiến bạn đọc