Chuyển động đầu năm ở các khu, cụm công nghiệp (25/2/2013)TQĐT - Mùa hè nắng lắm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút, vi khuẩn phát triển gây ra các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh ...
"Lực hút" du khach...
Nơi xưa in dấu chân Người
Thị trường quạt điện, điều hòa nóng cùng thời tiết
VNPT Tuyên Quang: Nhiều giải pháp phát triển dịch vụ
Nhà máy đường Tuyên Quang: Gấp rút chuẩn bị cho ngày ép mẻ nguyên ...
Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa chuẩn bị chính thức đi vào sản xuất
Tuyên Quang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư những lĩnh vực tiềm năng, thế ...
Rộn rã Khu công nghiệp Long Bình An
Trước ngày khánh thành đi vào hoạt động
Khu công nghiệp Long Bình An: SXKD sôi động ngay từ đầu năm
TQĐT - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết nắng nóng sẽ lên đến đỉnh điểm từ tháng 5 đến tháng 7. Nắm bắt xu hướng thời tiết, thị trường hàng chống nóng bắt đầu sôi động và các sản phẩm ...
TQĐT - Theo báo cáo của Sở Công Thương, hơn 4 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh mới đạt hơn 940 tỷ đồng, bằng gần 28% kế hoạch năm; trong đó có 5/18 sản phẩm chủ yếu giảm so với cùng kỳ. Để đạt chỉ tiêu về giá ...
TQĐT - Đến giữa tháng 5, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 337 tỷ đồng, trong đó ngành thuế tỉnh trực tiếp thu được 298,3 tỷ đồng, bằng 30,7% so với kế hoạch năm.
TQĐT - Nỗ lực sản xuất công nghiệp, nhất là sản xuất các mặt hàng xuất khẩu như bột barite, hàng dệt may, gỗ tinh chế, các sản phẩm từ gỗ... đang được các doanh nghiệp công nghiệp dồn nguồn lực, đầu tư phát triển sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đạt 15,1 triệu USD giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2012.

Sản phẩm bột barite xuất khẩu tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang.
Tại Nhà máy May xuất khẩu Seshin VN2, khu công nghiệp Long Bình An, ông Kim Dong Hwan, Giám đốc sản xuất cho biết: Từ đầu năm đến nay, nhà máy đã cung cấp trên 1,5 triệu sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada và 0,5% sản phẩm ở thị trường Hàn Quốc. Trong tháng 5 này nhà máy có kế hoạch sản xuất từ 500 - 600 nghìn sản phẩm quần áo thu đông trẻ em cho các bạn hàng Mỹ và Châu âu. Hiện thương hiệu may Seshin đã có mặt trên thị trường quốc tế gần 10 năm, chất lượng, mẫu mã đã được người tiêu dùng nhiều nước ưu chuộng nên đầu ra của sản phẩm thuận lợi. Chị Nguyễn Thị Huệ, công nhân bộ phận may cho biết: Từ đầu năm đến nay công việc luôn nhiều, ngoài làm 8 tiếng/ngày, các chị đều làm thêm giờ tuy công việc có vất vả nhưng bù lại các chị lại có thêm thu nhập ngoài giờ. Trung bình như chị đủ công chuyên cần, cộng thêm thù lao ngoài giờ, mỗi tháng tổng thu nhập được 3 triệu đồng. Vì thế, công nhân ai đấy đều thấy phấn khởi trước cơ hội việc làm tại nhà máy.
Tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang, ông Nguyễn Thế Tuyên, Phó tổng Giám đốc công ty cho biết: Mặc dù rất khó khăn trong khâu khai thác nguyên liệu, song doanh nghiệp vẫn tìm mọi biện pháp duy trì sản xuất, bảo đảm chất lượng bột barite xuất khẩu theo công nghệ và tiêu chuẩn API của Mỹ. Năm 2012, công ty được phép xuất khẩu 15.000 tấn bột bartite, 4 tháng đầu năm công ty đã khai thác, chế biến trên 9.000 tấn bột barite, xuất khẩu trên 10.000 tấn sang Mỹ, châu âu, Thái Lan. Đối với hạn mức 5.000 còn lại, công ty chỉ sản xuất trong 2 tháng là đủ sản phẩm xuất khẩu. Trước đó, thực hiện chủ trương của tỉnh về khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, công ty đã huy động trên 7 tỷ đồng xây dựng cơ sở sản xuất II tại KCN Long Bình An với công suất chế biến 25.000 tấn sản phẩm/năm. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong cả ba khâu khai thác, vận chuyển và chế biến quặng, 3 năm trở lại đây, công ty đã đầu tư trên 30 tỷ đồng vào mua sắm, thay các thiết bị cũ, lạc hậu bằng các thiết bị, máy móc hiện đại như máy xúc thủy lực dung tích lớn, xe vận tải đặc chủng, nên đã khai thác, tận thu triệt để nguyên liệu tại các điểm mỏ. Trong chế biến, cùng với đầu tư thay đổi thiết bị, cải tiến kỹ thuật, công ty chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm đủ số lượng theo hợp đồng. Trong quá trình khai thác và chế biến, công ty thực hiện quy trình khai thác đến đâu, tiến hành hoàn thổ, trả lại mặt bằng và trồng cây xanh đến đó nên hạn chế được nhiều tác động đến môi trường sinh thái.
Xưởng sản xuất giấy xuất khẩu của Công ty cổ phần Giấy Tuyên Quang nhộn nhịp không khí lao động, sản xuất, ông Lê Ngọc Tuyến, Giám đốc công ty cho biết, từ đầu năm đến nay công ty đã sản xuất gần 1.000 tấn giấy, doanh thu đạt 6 tỷ đồng, trong đó sản lượng giấy bình quân hàng tháng đạt 280 tấn, doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng/tháng. So với năm 2011, giá bán sản phẩm không tăng song công ty vẫn áp dụng mức lương tối thiểu cho công nhân từ 730.000 đồng lên 1.050.000 đồng/tháng, tăng 43%. Hiện nay, 75 lao động được hưởng mức lương bình quân 2,6 triệu đồng/người/tháng và được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp.
Để duy trì và phát triển sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là đáp ứng đơn hàng xuất khẩu công ty đã đổi mới hệ thống nghiền bột, tăng cường thêm một máy nghiền thủy lực để xử lý mấu mắt, nâng cao chất lượng bột nghiền, giải quyết triệt để sự cố tắc đường ống. Nhờ vậy đã cân đối được bột cho sản xuất hai dây chuyền xeo ổn định với năng suất bình quân 13 tấn/ngày. Đồng thời, cải tạo, nâng cấp lưới điện để đảm bảo an toàn, khắc phục tình trạng điện áp thấp, khắc phục thiếu nguyên liệu, duy trì sản xuất ổn định. Tiến hành sắp xếp hợp lý các dây chuyền sản xuất, công ty thực hiện việc khoán chi phí đến từng công đoạn nhằm tiết giảm chi phí, tránh lãng phí, hao hụt thất thoát nguyên liệu, hóa chất. Qua đó, đã tiết giảm được 8,8% nguyên liệu, 5,7% nhiên liệu, 3,4% hóa chất, 17,7% lượng điện tiêu thụ mà vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, cơ chế thu mua nguyên liệu và củi đốt linh hoạt theo cơ chế thị trường. Vì vậy sản lượng củi và nguyên liệu đáp ứng được nhu cầu sản xuất và có dự trữ cho cả mùa mưa.
Thêm vào đó, công ty đã chú trọng xử lý nguồn nước thải nên giữ được nhịp độ sản xuất và đảm bảo cung cấp đủ sản phẩm cho bạn hàng nước ngoài theo đúng thời gian yêu cầu. Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, linh hoạt trong sản xuất, Công ty cổ phần Giấy Tuyên Quang đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2012, sản xuất và tiêu thụ từ 2.500 đến 3.000 tấn giấy đế xuất khẩu, doanh thu đạt từ 17 đến 20 tỷ đồng, hoàn thành các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
Ý kiến bạn đọc