Tin tức nổi bật
Về thăm Pác Bó (18/5/2013)
TQĐT - Nhân dịp 123 năm Ngày sinh Bác Hồ, Đoàn công tác tỉnh ta gồm 18 thành viên, do đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã lên thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây, sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, ngày 28-1-1941, Bác Hồ cùng với một số đồng chí trèo đèo lội suối, qua cột mốc 108 biên giới Việt-Trung trở về Pác Bó trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam.
Lòng dân Kim Bình hướng về Đảng, Bác Hồ

TQĐT - Trong cái nắng vàng rực của tiết trời tháng 5, chúng tôi có dịp trở lại Kim Bình, mảnh đất lịch sử được Bác Hồ và Trung ương Đảng lựa chọn làm nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2, (từ ngày 11 đến 19-2-1951). ...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18/5, nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2013), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đếnđặt ...

Học Bác lòng ta trong sáng hơn

TQĐT - Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác với thực hiện các ...

Vinh Quang: Chính quyền gần dân, vì lợi ích của dân

Thứ bẩy, ngày 23/6/2012, 8:35

TQĐT - Thời gian qua, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) đã tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương theo phương châm “Gần dân, sát dân, vì lợi ích của dân”. Trong đó, chú trọng thực hiện hoạt động giám sát của HĐND xã và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh giám sát chuyên đề

 
Đội ngũ cán bộ xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong giải quyết công việc của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, toàn xã có 27 đại biểu HĐND xã, trong đó có 11 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 7 đại biểu nữ, 4 đồng chí có trình độ đại học (tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước), 11 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị và 9 đồng chí trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Trần Thị Hà, Chủ tịch HĐND xã Vinh Quang cho biết: “Các đại biểu HĐND xã luôn gương mẫu đi đầu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực phổ biến nghị quyết của HĐND xã đã được thông qua tại các kỳ họp trong năm. Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri ở nơi mình ứng cử và tại nơi cư trú. Trong các buổi tiếp xúc, các đại biểu đã tiếp thu, đồng thời giải trình trực tiếp những vấn đề bức xúc của cử tri theo thẩm quyền, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn giữa đại biểu với cử tri. Nhiều kiến nghị khác được đại biểu tổng hợp kịp thời, đề nghị các cấp, các ngành liên quan trả lời, giải quyết theo luật định. Sau đó có kiểm tra, giám sát việc giải quyết của các cấp, các ngành chức năng".

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và Nghị quyết HĐND xã về chương trình giám sát, Thường trực HĐND xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động giám sát, phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và các ngành liên quan để tiến hành các cuộc giám sát. Năm 2011, HĐND xã đã tiến hành 4 cuộc giám sát chuyên đề gồm giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016; giám sát các thôn thực hiện công tác tiêm các loại vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của xã; giám sát các thôn làm đường bê tông đợt I năm 2011; giám sát các thôn thực hiện triển khai thu, nộp các loại quỹ đóng góp của nhân dân năm 2011. Sau mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND xã đã kịp thời tổng hợp, thống nhất đánh giá từng chương trình và có thông báo, kết luận rõ ràng; đề xuất, kiến nghị UBND xã, các ngành chuyên môn và các thôn được giám sát chỉ đạo khắc phục, giải quyết những tồn tại ngay tại cơ sở.

Đặc biệt, thông qua việc thực hiện giám sát các thôn làm đường bê tông nông thôn của HĐND xã, các thôn đã tiến hành làm đường đảm bảo chất lượng kỹ thuật, được nhân dân trong xã đều tán thành, không có ai phản đối chủ trương này. Vấn đề bà con quan tâm là cách làm thế nào sao cho thật dân chủ, tạo mọi điều kiện để ''dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Vì vậy, tất cả các khoản đóng góp của người dân đều được công khai, ghi rõ từng danh mục thu chi để bà con nắm bắt. Năm 2011, toàn xã đã hoàn thành được 10,4 km đường bê tông, không có khiếu nại, tố cáo hay thắc mắc gì từ phía người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là do việc thực hiện nghiêm công tác giám sát của HĐND xã.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Đồng chí La Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cho biết: “Xác định khâu đột phá để củng cố chính quyền chính là xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng. Chính vì vậy, UBND xã đã củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có năng lực và uy tín trước nhân dân để giải quyết tốt các công việc của địa phương”. Từ năm 2005 đến nay, xã đã cử 4 cán bộ đi học đại học tại chức, 4 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị. Hiện nay, trong số 22 cán bộ xã đã có 6 người trình độ đại học, còn lại là trình độ trung cấp; 18 người trình độ trung cấp lý luận chính trị. Xã tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh cán bộ, công chức như chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã theo quy định của Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở. Từ các giải pháp nâng cao trình độ và tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ đã giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã đạt được kết quả, góp phần giải quyết các công việc của nhân dân nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Việc bố trí đội ngũ trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn bản được tiến hành một cách công khai, tôn trọng ý kiến của đảng viên, quần chúng nhân dân. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, UBND xã chọn những người có năng lực, uy tín, gương mẫu và nhiệt tình với công việc đảm đương các chức vụ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền vững mạnh từ cơ sở, đủ sức và đủ tin cậy để làm “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, phát huy vai trò của trưởng thôn trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh địa phương vững chắc. Đến nay, toàn xã có 16 trưởng thôn đều có trình độ từ THPT trở lên, trong đó có 13 trưởng thôn là đảng viên. Anh Trần Ngọc Tú, Trưởng thôn Vĩnh Bảo, xã Vinh Quang cho biết: “Vừa là trưởng thôn lại là một đảng viên nên tôi luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” để bà con tin tưởng  và làm theo. Từ việc áp dụng những giống lúa mới cho đến thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư…, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng các đoàn thể, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu. Khi mọi việc triển khai hiệu quả, người dân tự giác, nghiêm túc thực hiện theo.

Thực hiện chủ trương của Đảng bộ xã về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và phát huy thế mạnh của địa phương về sản xuất tiểu thủ công nghiệp: Làm mật mía, long nhãn, đan cót... UBND xã đã giao nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể cho từng thôn, xây dựng phương hướng phát triển cây lương thực, đồng thời có kế hoạch định hướng cho người dân phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp để tăng thêm thu nhập. Đồng thời, khuyến khích người dân trồng mía làm nguyên liệu cho nghề sản xuất đường phên, cung cấp mía nguyên liệu cho Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương.

Đồng thời, phát triển thêm diện tích trồng cây  nhãn lồng và tre mai, nứa để làm nguyên liệu cho nghề làm long nhãn và đan cót. Năm 2011, toàn xã trồng 326 ha mía, năng suất đạt 700 tạ/ha; diện tích nhãn lồng đạt khoảng 46 ha, với doanh thu đạt khoảng hơn 6 tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, Vinh Quang đã tập trung nguồn vốn Nhà nước đầu tư và huy động nhân dân đóng góp công sức xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn, hệ thống lưới điện hạ thế, kênh mương nội đồng. Đến nay, toàn xã đã có 100% hộ dân đã sử dụng điện lưới quốc gia, xây kiên cố gần 16 km kênh mương nội đồng và hơn 20 km đường nông thôn được bê tông hóa…

Đội ngũ cán bộ xã, thôn bản ngày càng nâng cao chất lượng, luôn gương mẫu đi đầu và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cùng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền cơ sở. Từ năm 2006 đến nay, chính quyền xã Vinh Quang luôn được xếp loại vững mạnh.

Bài, ảnh: Thùy Linh

Ý kiến bạn đọc