Tin tức nổi bật
Sơ kết 1 năm công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (18/6/2013)
TQĐT - Ngày 17-6, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh , Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài PT - TH tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên báo, đài địa phương.
Chi bộ Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào: Lãnh đạo việc “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ

TQĐT - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào, xã Tân Trào (Sơn Dương) đã chú trọng lãnh đạo cán bộ, đảng ...

Đề xuất giảm bớt các hình thức khen thưởng cấp NN

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, chiều 18/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen ...

Sơ kết 1 năm công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

TQĐT - Ngày 17-6, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh , Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài PT - TH tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên báo, ...

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc tại tỉnh ta

Thứ sáu, ngày 6/1/2012, 17:26

TQĐT - Ngày 6-1, Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Tăm La Ăm Kha Thoong Khăm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Mặt trận xây dựng đất nước Lào, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Hủa Phăn.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chẩu Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Ngọc Thực, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành, MTTQ tỉnh. 



Đồng chí Tăm La Ăm Kha Thoong Khăm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ
tỉnh Hủa Phăn trao tặng bức tranh lưu niệm cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang.  Ảnh: Nguyễn Chính


Phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn đến thăm và làm việc tại tỉnh ta, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hoan bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đoàn. Đồng chí nêu rõ, với vị thế lịch sử, Tuyên Quang thường xuyên được đón tiếp các đoàn khách quốc tế, đặc biệt là các đoàn cán bộ, học sinh, sinh viên Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đây là niềm vinh dự của tỉnh, đồng thời cũng thể hiện tình cảm đặc biệt gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam - Lào. Tại Làng Ngòi, Đá Bàn, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn), nơi đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào kháng chiến. Tại xã Kim Bình (Chiêm Hóa), năm 1951 đã tiến hành Hội nghị Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào, thực hiện mục đích chung giành độc lập cho ba nước ở Đông Dương, là những mốc son lịch sử, thể hiện tình cảm sâu đậm, mối quan hệ đặc biệt hữu nghị Việt Nam - Lào. Nhân dịp này, đồng chí chúc cho tình hữu nghị hai nước ngày càng phát triển bền vững.



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hoan phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tăm La Ăm Kha Thoong Khăm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Mặt trận xây dựng đất nước Lào, tỉnh Hủa Phăn bày tỏ mong muốn trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang lần này, ngoài việc thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước và hai tỉnh, đồng chí cũng mong muốn được trao đổi, học tập rút kinh nghiệm trong công tác phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Tuyên Quang. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí đã nêu khái quát một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn. Hủa Phăn là một tỉnh miền núi, nằm ở phía Đông Bắc của nước Lào, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người 429 USD/người/năm; nông nghiệp chiếm 63,8%, công nghiệp 14,6%, dịch vụ 21,24%; tỷ lệ trẻ em đến độ tuổi được đến trường chiếm 91%; số hộ dân được sử dụng nước sạch chiếm 91%; tỉnh còn 22.000 hộ nghèo, cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Từ nay đến năm 2015, tỉnh tập trung vào kế hoạch giảm nghèo, phát triển mạng lưới điện, hệ thống đường giao thông, đầu tư phát triển kinh tế du lịch, các nghề thủ công... Tỉnh hiện đang có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư phát triển ở lĩnh vực kinh tế của tỉnh, nhân dịp này đồng chí cũng mong muốn các doanh nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đầu tư vào các lĩnh vực phát triển kinh tế trên của tỉnh Hủa Phăn.


Đại diện lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT cũng đã giới thiệu khái quát một số tiềm năng, thế mạnh và kinh nghiệm thu hút đầu tư ở các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng; phát triển kinh tế du lịch với nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, lịch sử cách mạng; nguồn nhân lực dồi dào, là lợi thế để chuyển dịch cơ cấu ngành nghề và phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cũng đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính, có nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đầu tư vào phát triển tại tỉnh. Ngoài thu hút các nguồn tài trợ của các dự án quốc tế như ODA, IFAD, JICA, tỉnh cũng tăng cường và thu hút nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng luôn được tỉnh đặc biệt chú trọng và coi đó là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quang Tiến và Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn thăm Khu di tích lịch sử Đá Bàn, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn).


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi những kinh nghiệm trong chuyển giao công nghệ sản xuất nông, lâm nghiệp, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, thu hút nguồn vốn đầu tư, công tác xúc tiến đầu tư phát triển du lịch.


Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hoan đã cảm ơn những tình cảm mà Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn đã dành cho tỉnh Tuyên Quang, đồng chí mong muốn hai tỉnh tiếp tục tăng cường các chuyến công tác trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế. Sau chuyến công tác này, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Tuyên Quang - Hủa Phăn nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Thay mặt Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Tăm La Ăm Kha Thoong Khăm cũng bày tỏ mong muốn được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh sang thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn trong thời gian thích hợp.


Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã đi thăm Khu di tích lịch sử Làng Ngòi, Đá Bàn, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn).   
  
Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang đã trao tặng bức tranh Lán Nà Lừa cho lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh Hủa Phăn Tăm La Ăm Kha Thoong Khăm tặng bức tranh Tháp ngọc Sầm Nưa cho lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.                   

Minh Tuyên

Ý kiến bạn đọc