Tin tức nổi bật
Quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu đảng viên: Cẩn chủ động, kịp thời và đồng bộ (4/3/2013)
TQĐT - Công tác quản lý hồ sơ đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên có vai trò rất quan trọng, giúp cấp ủy quản lý đảng viên và phục vụ lãnh đạo về công tác cán bộ. Hàng năm, việc cập nhật phiếu đảng viên vào cơ sở dữ liệu đảng viên ở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phải được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ, chính xác. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên ở đảng bộ cơ sở cũng cần thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, việc quản lý hồ sơ đảng viên có nơi vẫn chưa được thực hiện kịp thời, gây ra những khó khăn nhất định trong quá trình khai thác thông tin và quản lý đảng viên.
Người mở cánh cửa dịch chữ Nôm Tày

TQĐT - Vào một ngày đẹp trời, ông Ma Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến gõ cửa nhà ông Tống Đại Hồng, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang nhờ dịch một bản thảo gia phả cổ mà ông cho là chữ ...

Xứng đáng với niềm tin của Đảng và dân

TQĐT - Tôi tìm gặp ông Tướng Văn Khíp (trong ảnh), dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa (Hàm Yên) khi ông đang tuyên truyền Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy ...

Người đi rừng núi trông theo bóng Người

TQĐT - Trong những ngày này, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về địa danh Tân Trào lịch sử - “trái tim” của Việt Bắc, của cả nước trong những năm tháng chống thực dân Pháp xâm lược. Giờ đi trên con đường “tự do” về chiến ...

Hướng về Đại hội XI của Đảng

Chủ nhật, ngày 16/1/2011, 10:49

TQĐT - Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, phóng viên Báo Tuyên Quang đã gặp gỡ, tìm hiểu về tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với Đại hội Đảng. Sau đây là một số ý kiến:

Mong đầu ra ổn định cho hàng hóa nông sản

 
Chúng tôi mong Đảng, Nhà nước có một chiến lược dài hạn, quy hoạch từng vùng chuyên canh các loại cây trồng phù hợp và có chiến lược bao tiêu hàng hóa của nông dân làm ra. Hiện nay, cây cam và cây chè đang là thế mạnh của địa phương và rất nhiều nông dân chúng tôi thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ loại cây này. Cam sành Hàm Yên đã có thương hiệu và chiếm lĩnh được thị trường nhiều vùng miền trong nước. Tuy nhiên, vào mỗi vụ thu hoạch cam hầu hết bà con vẫn phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm, tự đem giao bán ở các chợ nhỏ lẻ trong tỉnh, trong huyện. Năm nào được mùa thì giá bán cam lại rẻ, mất mùa thì giá bán lại tăng. Đối với cây chè cũng vậy, sản phẩm chè Làng Bát nổi tiếng thơm ngon nhưng giá bán ngoài thị trường cũng không chênh lệch so với sản phẩm chè ở một số địa phương khác. Vì vậy chúng tôi mong muốn vấn đề quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, tiến tới hình thành khu công nghiệp chế biến nông sản theo từng vùng sẽ được các đại biểu quan tâm, thảo luận tại đại hội.  
        
                                                  Nguyễn Thị Vân
                                 Thôn 2, Làng Bát, xã Tân Thành (Hàm Yên)

Đầu tư hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục miền núi

 
Theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đang diễn ra, tôi thấy rất phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong 25 năm đổi mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ X vừa qua. Là một giáo viên nghỉ hưu, tôi thường theo dõi các phong trào giáo dục của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Tôi nhận thấy phong trào giáo dục bên cạnh có những thay đổi, cải cách tích cực; thì chất lượng giáo dục nhiều nơi chưa đồng đều, cơ sở vật chất cho ngành như trang thiết bị dạy học còn thiếu, cơ sở trường lớp nhiều nơi còn tạm bợ... Qua đó chúng tôi kỳ vọng, Đại hội Đảng XI sẽ đề ra những quyết sách quan trọng ưu tiên cho sự nghiệp giáo dục cả nước nói chung và giáo dục miền núi nói riêng.           

                                               Trần Xuân Cuông
                             Tổ 17, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang

Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân 

 
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Chúng tôi hy vọng, các quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, đặc biệt là thống nhất nhận thức về vai trò, vị thế của doanh nhân trong nền kinh tế thị trường, sẽ được khẳng định rõ trong các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, kỳ vọng lớn mà giới doanh nhân chờ Đại hội lần thứ XI là có những văn kiện để tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi để doanh nhân phát triển, tạo chuyển biến căn bản trong công tác đào tạo doanh nhân, phát triển các tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ doanh nhân; định hướng, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư đúng đắn vào từng lĩnh vực cụ thể dựa trên thế mạnh của từng địa phương. Ngay sau đại hội những chính sách liên quan đến doanh nghiệp doanh nhân không chỉ được thể hiện trong văn kiện đại hội mà sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, để có thể hỗ trợ, thúc đẩy lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp phát triển nhanh và chất lượng hơn nữa.
                  
                                                               Vi Thế Mạnh
                                                Giám đốc Công ty TNHH Linh Lực,
                                                       thị trấn Tân Yên (Hàm Yên)

Ý kiến bạn đọc